Tổng thống Mỹ hối thúc FED giảm lãi suất

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 13:20 GMT+7

Ảnh minh họa: Shutterstock

VTV.vn - Ông Donald Trump cho rằng chính sách lãi suất hiện tại của FED đang kìm hãm tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong bối cảnh kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu cải thiện.

Trước đó 1 tuần, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cũng kêu gọi FED cần ngay lập tức giảm lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm để bảo vệ nền kinh tế nước này.

Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra khi kinh tế Mỹ có những tín hiệu cải thiện, đặc biệt là tháng 3 vừa qua đã chứng kiến sự gia tăng mạnh số việc làm mới.

Trong một bài đăng trước đó trên Twitter, Tổng thống Mỹ cho rằng nếu FED không nâng lãi suất một cách sai lầm, chắc chắn tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ cao hơn mức 3% và thị trường chứng khoán Mỹ cũng như toàn thế giới đã sáng sủa hơn.

Thị trường trái phiếu có thể báo hiệu FED giảm lãi suất Thị trường trái phiếu có thể báo hiệu FED giảm lãi suất Thị trường Mỹ tăng điểm trở lại sau quyết định của FED Thị trường Mỹ tăng điểm trở lại sau quyết định của FED FED hối thúc Quốc hội Mỹ hành động nhằm ngăn chặn kịch bản vỡ nợ FED hối thúc Quốc hội Mỹ hành động nhằm ngăn chặn kịch bản vỡ nợ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước