Tổng thống Mỹ ký 4 sắc lệnh hành pháp nhằm hạ giá thuốc

P.V-Thứ bảy, ngày 25/07/2020 12:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 4 sắc lệnh hạ giá thuốc kê theo đơn.

Sắc lệnh đầu tiên tập trung vào việc kiềm chế giá thuốc tại Mỹ và sắc lệnh thứ hai sẽ hướng tới việc đẩy nhanh nhập khẩu thuốc giá rẻ hơn từ Canada.

Ngành dược phẩm Mỹ và một số thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích sắc lệnh thứ nhất, nói rằng điều đó đồng nghĩa với việc kiểm soát giá, trong khi những người phản đối sáng kiến thứ hai bày tỏ quan ngại về sự an toàn.

Sắc lệnh thứ ba yêu cầu các trung tâm y tế cộng đồng thương lượng về giá thiết bị tiêm insulin và epinephrine đối với khách hàng. Sắc lệnh thứ tư là nhằm loại bỏ khâu trung gian mà ông Trump cho là những người trục lợi từ các nhà sản xuất dược phẩm và không gắn liền với việc giảm giá cho người tiêu dùng.

Động thái trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước những sức ép, chỉ trích về cách ứng phó với đại dịch COVID-19. Một số công ty dược phẩm hàng đầu của Mỹ cũng đã lên kế hoạch thảo luận thống nhất về việc giảm giá thành thuốc.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, Nhà Trắng cũng sẽ sớm đề xuất một dự luật chăm sóc sức khỏe mới.

20 công ty dược bị kiện tại Mỹ vì thao túng giá thuốc 20 công ty dược bị kiện tại Mỹ vì thao túng giá thuốc

VTV.vn - Hơn 40 bang của Mỹ vừa chính thức đệ đơn kiện, cáo buộc 20 công ty dược âm mưu thao túng giá của hơn 100 loại thuốc tại Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 - 1/2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước