Tổng thống Mỹ lo ngại đồng USD trở thành đồng ngoại tệ quá mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/03/2019 09:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: Future Currency Forecast)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và cho rằng, chính sách thắt chặt tiền tệ của FED đang góp phần làm đồng USD mạnh.

Điều này sẽ gây tổn thương khả năng cạnh tranh của kinh tế Mỹ. Phát biểu tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ diễn ra ở bang Maryland, Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, ông không muốn một đồng USD trở thành đồng ngoại tệ quá mạnh vì nó gây ảnh hưởng tới hoạt động trao đổi thương mại với các nước. 

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích FED và Chủ tịch Jerome Powell về việc nâng lãi suất. Sau 4 lần tăng lãi suất trong năm 2018, mới đây FED phát đi tín hiệu sẽ kiên nhẫn trước khi siết chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nhằm đáp lại trước những lo ngại về triển vọng kinh tế trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới bất ổn và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.


Đồng USD mạnh gây sức ép lên giá vàng thế giới Đồng USD mạnh gây sức ép lên giá vàng thế giới

VTV.vn - Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch mới nhất đã tiếp tục đi xuống do áp lực từ đồng USD mạnh lên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước