Tổng thư kí OECD hoan nghênh quyết định về thuế của Panama

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 23:47 GMT+7

VTV.vn - Trước sức ép từ vụ bê bối Hồ sơ Panama, Chính phủ Panama, mới đây đã nhất trí tham gia áp dụng tiêu chuẩn chung quốc tế về khai báo thuế.

Điều này có nghĩa là, bắt đầu từ năm tới, Panama cùng hơn 90 quốc gia khác sẽ tự động chia sẻ dữ liệu về tài sản và thu nhập của công dân mình.

Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Jose Angel Gurria đã hoan nghênh quyết định này và coi đây là sự chuyển biến có lợi của vụ bê bối Hồ sơ Panama.

Động thái của Panama được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính 5 nước Anh, Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha tuyên bố sẽ hợp tác trừng phạt các thiên đường thuế, đồng thời đề nghị liệt Panama vào danh sách đen nếu nước này từ chối chia sẻ thông tin đăng ký của các doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước