TP. HCM: Nhiều siêu thị triển khai bán hàng tại chỗ

Tuyết Nhung, Hữu Thành-Thứ hai, ngày 12/07/2021 15:02 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều siêu thị trên địa bàn TP. HCM đã tiến hành thí điểm hình thức phục vụ cố định ngay tại siêu thị.

Với mô hình "Pick & Ship", khách hàng đến mua sắm tại siêu thị sẽ không thể tiếp xúc trực tiếp với nhau như khi mua sắm tự do trước đây. Biện pháp giãn cách này cũng giúp hạn chế gần như tuyệt đối tụ tập đông người tại các quầy thu ngân.

Theo đại diện Saigon Co.op, đây là phương thức bán hàng nhu yếu phẩm tương đối mới, được đánh giá khá sáng tạo, thích ứng với tình hình diễn biến bệnh dịch phức tạp hiện nay. 

Bên cạnh những hình thức mua sắm gián tiếp như: qua điện thoại, online, trên ứng dụng điện thoại… mô hình mua sắm mới "ngồi tại chỗ" cũng giúp các nhà bán lẻ giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Sở Công Thương TP. HCM, hiện nay, toàn thành phố có gần 60 siêu thị, cửa hàng ăn uống phải đóng cửa vì liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 hoặc nằm trong vùng ảnh hưởng. 

Do đó, việc triển khai thí điểm mô hình mua sắm mới “ngồi tại chỗ” giúp giảm đến 80%-90% nguy cơ tiếp xúc, lây nhiễm. Sắp tới sẽ có thêm nhiều siêu thị tham gia mô hình này để nâng cao mức độ phòng, chống dịch tại hệ thống phân phối lương thực, thực phẩm cho người dân trên toàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước