TP Hồ Chí Minh: Các khoản thu về nhà đất quý I tăng tới 66,5%

VTV Digital-Thứ ba, ngày 30/03/2021 14:58 GMT+7

VTV.vn - Các khoản thu về nhà đất có sự tăng trưởng mạnh là do diễn biến tình hình thị trường khi bất động sản ở TP Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu sôi động trở lại.

Trong quý I/2021, kinh tế TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi khi sản xuất công nghiệp, xuất khẩu… đều tăng trưởng khá tốt. Hoạt động thu ngân sách trên địa bàn theo đó cũng đi lên. Đặc biệt, các khoản thu về nhà đất… có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê cho thấy, các khoản thu về nhà đất mang về cho ngân sách thành phố 3.351 tỷ đồng trong quý I/2021, tăng tới 66,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Dữ liệu này phù hợp với diễn biến tình hình thị trường khi bất động sản ở TP Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu sôi động trở lại.

TP Hồ Chí Minh: Các khoản thu về nhà đất quý I tăng tới 66,5% - Ảnh 1.

Các khoản thu về nhà đất ở TP Hồ Chí Minh trong quý I tăng tới 66,5%. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 104.065 tỷ đồng, đạt hơn 29% dự toán và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, trong các khoản thu nội địa, thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Bất động sản Long An hưởng lợi từ loạt thông tin về hạ tầng Bất động sản Long An hưởng lợi từ loạt thông tin về hạ tầng

VTV.vn - Việc phát triển hạ tầng giao thông tại Long An đang tạo những tác động tích cực đến thị trường bất động sản nơi đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước