TP Hồ Chí Minh cần 67.000 - 73.000 nhân lực trong quý II

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 07/04/2023 16:22 GMT+7

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến, trong quý II, thành phố cần khoảng 67.000 - 73.000 nhân lực.

Trong đó, nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng yếu chiếm 21%, nhu cầu nhân lực ở 9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm 58% tổng cầu.

Đối với lực lượng lao động có trình độ, tay nghề, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố khuyến nghị, bên cạnh những yêu cầu về trình độ chuyên môn, nhà tuyển dụng cũng đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thông thạo ngoại ngữ.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, trong quý II, có gần 72% doanh nghiệp sẽ cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định lực lượng lao động, trong khi gần 21% doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng số lượng lao động. Về hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, trong quý II, ngành lao động, thương binh và xã hội dự kiến sẽ tổ chức 47 phiên, sàn giao dịch việc làm.

TP Hồ Chí Minh cần 67.000 - 73.000 nhân lực trong quý II - Ảnh 1.

Trong quý II, TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức 47 phiên, sàn giao dịch việc làm. Ảnh minh họa.

Trong quý I, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức 25 phiên, sàn giao dịch việc làm trực tuyến, tư vấn giới thiệu việc làm cho 41.163 lượt người; tư vấn và hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho 157 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp để chuyển đổi việc làm.

Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên của Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai các chương trình tiếp sức người lao động trực tiếp và trực tuyến với hơn 10.000 việc làm.

Tính chung trong quý I/2023, TP Hồ Chí Minh đã giải quyết việc làm cho hơn 80.600 lượt người (đạt 27% kế hoạch năm) và tạo ra hơn 35.500 việc làm mới (đạt 26% kế hoạch năm).

300 triệu việc làm toàn thời gian có thể bị mất vào tay AI 300 triệu việc làm toàn thời gian có thể bị mất vào tay AI

VTV.vn - Theo báo cáo của Goldman Sachs, các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tác động đến 300 triệu việc làm trên toàn thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước