TP Hồ Chí Minh chi hơn 400 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân xa quê

Nguyễn Hương - Minh Quân-Thứ tư, ngày 03/02/2021 10:38 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh chi hơn 400 tỷ đồng cho các hoạt động tặng quà Tết, hỗ trợ tiền mặt cho các công nhân khó khăn.

76% công nhân tại TP Hồ Chí Minh không về quê đón Tết vì dịch COVID-19, tương đương 209.000 người. Bên cạnh việc tính toán cung ứng đủ hàng hóa cho người dân ở lại đón Tết, TP Hồ Chí Minh cũng dành hơn 400 tỷ đồng để chăm lo Tết cho công nhân. Rất nhiều hoạt động thiết thực các doanh nghiệp và thành phố đã thực hiện để công nhân xa quê có thể đón Tết sum vầy vẫn đảm bảo an toàn.

"So với mọi năm thì 70% công nhân về quê ăn Tết, nhưng năm nay chỉ có khoảng 15 - 20% công nhân về quê ăn Tết. Chúng tôi đã trang trí, tạo cây mai, gói bánh chưng, rút thăm trúng thưởng… tạo tinh thần cho người lao động không còn lo lắng khi Tết không về được nhà", ông Trương Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn cho hay.

Bên cạnh hoạt động chăm lo riêng của từng doanh nghiệp, TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức 19 phiên chợ Tết sum vầy cho công nhân mua sắm Tết.

Tổ chức nhỏ gọn, chia nhỏ lượt người tới mua để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Mỗi phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng nhưng đã giúp cho gần 20.000 công nhân khó khăn có thêm điều kiện đón Tết.

TP Hồ Chí Minh chi hơn 400 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân xa quê - Ảnh 1.

Năm nay có 76% công nhân tại TP Hồ Chí Minh không về quê đón Tết vì dịch COVID-19, tương đương 209.000 người. Ảnh minh họa - Báo Nhân dân.

Liên đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết, với khoảng 209.000 công nhân ở lại ăn Tết - cao nhất từ trước đến nay, nên các hoạt động tại chỗ cho công nhân đón tết được tổ chức với quy mô gấp đôi, gấp ba.

Ông Nguyễn Thành Đô - Trưởng ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết: "Mỗi cháu nhỏ sẽ được lì xì 100.000 đồng và phần quà tiền mặt 1.000.000 đồng, quà Tết 500.000 đồng. Chúng tôi sẽ chuyển xuống và tổ chức ngay tại công đoàn cơ sở. Song song đó, chúng tôi tổ chức ăn Tết cùng công nhân tại khu nhà trọ, nhưng trước diễn biến dịch sẽ tổ chức cho phù hợp, an toàn".

Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì thưởng một tháng lương để giữ chân lao động. Thậm chí, một số doanh nghiệp còn lên kế hoạch tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng các đơn hàng sau Tết.

70% công nhân ở TP Hồ Chí Minh không về quê ăn Tết Tân Sửu 70% công nhân ở TP Hồ Chí Minh không về quê ăn Tết Tân Sửu

VTV.vn - Cách đây 2 tuần, TP Hồ Chí Minh thống kê có tới 70% công nhân không về quê ăn Tết. Với tình hình dịch diễn biến phức tạp, con số này sẽ còn cao hơn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước