TP Hồ Chí Minh hoàn thành chi trả hỗ trợ lao động dự do

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 16/07/2021 06:15 GMT+7

VTV.vn - Người dân không cần làm bất cứ thủ tục nào để có thể nhận được hỗ trợ.

Sau 10 ngày gấp rút triển khai giải ngân gói hỗ trợ an sinh thứ 2 dành cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giai đoạn giãn cách xã hội 31/5 - 29/6. Hôm qua (15/7), theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, TP đã hoàn thành việc chi trả cho người dân, với mức hỗ trợ cao nhất 1,5 triệu đồng/người. TP Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên hoàn thành công tác hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 68 mà Chính phủ đề ra.

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, đã có 98% người dân nhận hỗ trợ, 2% còn lại do đã về quê, ở trong vùng phong toả, khu cách ly… không sử dụng tài khoản ngân hàng nên chưa chi được. Rút kinh nghiệm đợt hỗ trợ trước, lần này, từng phường - xã lập danh sách, niêm yết tại tổ dân phố để người dân giám sát việc thực hiện.

TP Hồ Chí Minh hoàn thành chi trả hỗ trợ lao động dự do - Ảnh 1.

TP Hồ Chí Minh hoàn thành chi trả hỗ trợ lao động dự do (Ảnh minh hoạ)

"Tôi nghĩ rằng không ai hiểu dân bằng ấp, khu phố, tổ dân phố. Đây là bộ phận tự quản gần dân nhất, hiểu dân nhất nên họ làm rất nhanh, không để lọt, không chi sai người cũng không để trục lợi chính sách", ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết.

Xác định rõ, lao động tự do là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đợt dịch lần này, chính quyền các đại phương đã huy động mọi nguồn lực, trực tiếp chi trả, nên đã đẩy nhanh gần nửa tháng so với kế hoạch.

"Người dân không phải làm một đơn từ gì cả, thông qua hệ thống khu phố, tổ dân phố người dân kê khai, khi đã thống nhất rồi thì tiến hành chi thôi thành thử ra cái tiến độ mình sẽ đẩy nhanh", ông Lê Hùng Huệ - Phó phòng Lao động - Thương binh & Xã hội TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nói.

Nhờ có những thay đổi phù hợp, nên số tiền hỗ trợ được tranh đúng người, đúng thời điểm, như "chiếc phao cứu sinh", giúp người lao động, người thu nhập thấp vượt qua khó khăn.

"Tôi bán vé số, dịch này nghỉ không có thu nhập, hoàn cảnh nghèo, nhận được tiền hỗ trợ tôi vui lắm", một người dân tại TP Hồ Chí Minh cho biết.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ lao động tự do trong thời gian TP phải giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 1. Đồng thời, cố gắng hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ 886 tỷ đồng từ ngân sách TP cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, ngay trong tháng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước