TP Hồ Chí Minh khởi công đường Vành đai 3 vào ngày 18/6

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/06/2023 21:33 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh sẽ khởi công dự án đường Vành đai 3 vào ngày 18/6. Dự án này khởi công sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch dự kiến ban đầu.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các địa phương sẽ nỗ lực để kịp tiến độ khởi công và có nhiều mặt bằng hơn để phục vụ dự án.

Thường trực Ban Chỉ huy dự án thành phần 2 - Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay dự án Vành đai 3 đã có hơn 76% mặt bằng phục vụ dự án, đủ mặt bằng để khởi công trong thời gian tới.

TP Hồ Chí Minh khởi công đường Vành đai 3 vào ngày 18/6 - Ảnh 1.

Phối cảnh đường Vành đai 3 khi hoàn thành. Ảnh: NLĐ

Hiện các địa phương đang nỗ lực trong việc chi trả bồi thường để bàn giao nhiều mặt bằng sớm nhất có thể. Đến nay, toàn TP Hồ Chí Minh đã chi trả bồi thường đạt hơn 3.500 tỷ đồng.

Đi đầu trong việc chi trả bồi thường là huyện Hóc Môn, đạt hơn 92% tỷ lệ bàn giao mặt bằng. Chỉ trong 5 ngày (tính từ ngày 31/5 đến 5/6), các địa phương đã rất nỗ lực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để mang về kết quả tăng từ 72% lên hơn 76% mặt bằng sẵn sàng cho dự án.

Dự án Vành đai 3 dài khoảng 76 km với tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đi qua TP Hồ Chí Minh (47,51 km), Bình Dương (10,76 km), Đồng Nai (11,26 km), Long An (6,81 km). Tại TP Hồ Chí Minh, dự án đi qua thành phố Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh với diện tích đất chiếm dụng 410 ha.

Đủ điều kiện khởi công Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh Đủ điều kiện khởi công Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - 300 hecta đất trong tổng số 410 hecta của dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đã được thu hồi và sẵn sàng bàn giao để triển khai dự án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước