TP Hồ Chí Minh phục hồi tín dụng trong quý I

VTV Digital-Thứ hai, ngày 17/04/2023 16:11 GMT+7

VTV.vn - Lãi suất giảm dần về mức hợp lý đã kích thích nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, tháng 3 là tháng có tăng trưởng tín dụng cao nhất trong quý I, mức tăng 1,37% so với tháng trước đó.

Số liệu tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong tháng 3 cũng như quý I vừa được Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh công bố có thể nói là khá muộn so với các đợt công bố hàng tháng trước đó.

TP Hồ Chí Minh phục hồi tín dụng trong quý I - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng trong tháng 3 đạt 1,37%, so với mức giảm 0,48% trong tháng 1 và mức tăng trở lại 0,85% trong tháng 2. Như vậy, tính chung trong quý I, tín dụng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tăng 1,25%, thấp hơn đáng kể mức tăng trưởng tín dụng bình quân của toàn nền kinh tế là 2,06%.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thành phố thì tăng trưởng tín dụng trong tháng 3 năm nay cao hơn mức tăng bình quân tháng trong những năm trước, có thể coi đây là một diễn biến tích cực khi giá vốn đang rẻ hơn và phù hợp hơn với khả năng hấp thu của doanh nghiệp. Mức giảm lãi vay là khoảng 1 - 2% kể từ đầu năm.

Rất nhiều thách thức mà kinh tế thành phố đang phải đối mặt và để phục hồi tăng trưởng nguồn vốn ngân hàng vẫn đóng vai trò quan trọng. Tìm cách cắt giảm chi phí hoạt động, giảm thêm lãi suất cho vay vẫn là một trong những ưu tiên của ngành ngân hàng thời gian tới.

Tín dụng tăng trưởng chậm, chưa bằng 50% so với cùng kỳ Tín dụng tăng trưởng chậm, chưa bằng 50% so với cùng kỳ

VTV.vn - Theo số liệu thống kê, tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay đạt trên 2% so với cuối năm 2022, chưa bằng một nửa so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm trước là 5,04%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước