TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chi phí tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động

VTV Digital-Thứ năm, ngày 10/06/2021 14:33 GMT+7

Quang cảnh cuộc đối thoại. Ảnh: Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chi phí tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động, tiến tới sẽ tiêm đủ vaccine cho toàn bộ người dân thành phố.

Sáng 10/6, tại TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố đã tổ chức cuộc gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp với chủ đề "TP Hồ Chí Minh đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện "mục tiêu kép". Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo thành phố và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước những khó khăn hiện nay doanh nghiệp đang gặp phải, trước mắt TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung một số giải pháp trọng tâm như tiếp tục cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ giảm giá điện, nước sinh hoạt cho doanh nghiệp và người lao động, miễn giảm, giãn và hoãn thời gian nộp thuế đất, hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ trực tuyến, cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động….

Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chi phí tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động, tiến tới sẽ tiêm đủ vaccine cho toàn bộ người dân thành phố. Riêng những vấn đề khó khăn không thuộc thẩm quyền giải quyết thành phố sẽ gửi kiến nghị đến Chính phủ.

Theo số liệu theo dõi của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.365 doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn do dịch COVID-19, với hơn 42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc; 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương cho công nhân.

Có 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 4,99% so với cùng kỳ); có 9.308 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 22,99% so với cùng kỳ)...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước