TP.HCM đẩy mạnh nguồn lực kiều hối cho sản xuất kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/11/2016 09:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo giới chuyên gia, rủi ro về chính sách và pháp lý hiện là rào cản lớn nhất quyết định dòng kiều hối có hỗ trợ sản xuất kinh doanh hay không.

Trong năm 2015, lượng kiều hối đổ về Việt Nam lên mức kỷ lục, khoảng 13 tỷ USD và đang có xu hướng gia tăng qua từng năm.

Ông Long - một Việt kiều Đức - chủ của chuỗi nhà hàng và khách sạn quy mô lên đến hàng chục cơ sở ở châu Âu. Là Việt kiều thường xuyên rót tiền về Việt Nam nhưng ông Long hiện chỉ dùng để mua bất động sản. Tuy nhiên với tiềm lực hiện có, ông tự tin có thể đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong tương lai gần.

"Người nước ngoài đầu tư thì vốn tự có rất nhiều, nhất là ở Đức. Vài chục triệu USD cũng có. Đó là vốn của mình, còn tùy công trình tốt mới có thể huy động thêm nữa" - Ông Võ Văn Long, Chủ tịch Tập đoàn Công ty Thăng Long, Đức cho biết.

Xét về cơ cấu kiều hối, TP.HCM là một điểm sáng, khi hiện có hơn 70% lượng kiều hối đổ vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, dòng kiều hối về Việt Nam nhìn chung hiện vẫn được đánh giá là chưa hiệu quả, bởi chủ yếu vẫn dùng cho chi tiêu cá nhân.

"Xây dựng cho họ một môi trường đầu tư kinh doanh như thế nào thì họ sẽ đến? Không phải cứ có dự án thì họ sẽ đến, mà môi trường sẽ quyết định. Cần có môi trường minh bạch, hỗ trợ phát triển cả về gia đình lẫn đầu tư kinh doanh" - Ông Nguyễn Đức Khương, giảng viên ngành Tài chính, Pháp, cho biết.

Chỉ tính riêng tại TP.HCM, năm nay lượng kiều hối có thể đạt từ 5,7 - 5,8 tỷ USD, tăng gần 4% so với năm 2015. Sức tăng trưởng của kiều hối có thể lên gấp nhiều lần hơn nữa, khi những cam kết thay đổi môi trường đầu tư kinh doanh của Chính phủ đi vào thực tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước