TP.HCM đẩy mạnh xác định sản phẩm công nghiệp chủ lực

Nguyệt Hà (VTV9)-Thứ tư, ngày 04/07/2018 10:00 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Công Thương cần sớm làm rõ sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố là gì, vì sao phát triển công nghiệp TP.HCM chưa có điểm nhấn.

Bốn nhóm ngành công nghiệp trọng điểm của TP.HCM chiếm 10% trong tổng GRDP và hơn 50% giá trị trong toàn ngành công nghiệp thành phố. Tuy nhiên, khi nói đến sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP.HCM là gì, thành phố hiện vẫn chưa xác định rõ.

Trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu, cơ khí chiếm tỷ trọng cao. Tuy nhiên, 18.000 doanh nghiệp cơ khí ở TP.HCM chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mạnh ai nấy làm, quy mô sản xuất nhỏ, thiếu lao động lành nghề… Những yếu tố này khiến ngành cơ khí TP.HCM phát triển còn chậm và việc xác định sản phẩm chủ lực còn khó khăn.

Do vậy, thành phố cần thay đổi chính sách hỗ trợ tập trung hơn. Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết nhất thiết phải gặp gỡ các doanh nghiệp công nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng để lắng nghe các kiến nghị và hiến kế. Cuối tháng 7/2018, TP.HCM sẽ tổ chức các hội thảo chuyên sâu, tập trung phân tích, làm rõ thế nào là  sản phẩm công nghiệp chủ lực, vai trò đóng góp của sản phẩm chủ lực với sự phát triển của thành phố, xác định quyền lợi và chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố.

Hà Nội đẩy mạnh hỗ trợ cho 60 sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội đẩy mạnh hỗ trợ cho 60 sản phẩm công nghiệp chủ lực

VTV.vn - Nhằm nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng tiêu thụ những sản phẩm có chất lượng cao, TP Hà Nội đã công nhận 60 sản phẩm của 49 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước