TP.HCM: Hàng trăm nhà đất công chưa được kê khai xử lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/12/2017 14:35 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM đang tồn tại hàng trăm nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước chưa được kê khai để xử lý, dẫn đến tình trạng lãng phí sử dụng đất công.

Đó là thông tin mới nhất mà Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân vừa công bố tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 9 đang diễn ra. 

Ban Kinh tế Ngân sách nhận định: việc chưa kê khai nhà đất công đang dẫn đến tình trạng các hộ dân xung quanh lấn chiếm, khiếu nại, khó thu hồi. Có trường hợp tại một quận trên địa bàn thành phố đã có đến gần 100 địa chỉ nhà đất không kê khai.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà đất công trên địa bàn có nơi bị buông lỏng trong thời gian dài, hồ sơ không đầy đủ, dẫn đến tình trạng nhà đất công đang bị sử dụng lãng phí.

Hiện TP.HCM đã bán và chuyển nhượng quyền sử dụng với hơn 600 nhà đất công, thu về cho ngân sách gần 10.800 tỷ đồng. Tuy nhiên số địa chỉ này chỉ chiếm chưa đến 5% tổng số địa chỉ nhà đất đã được thành phố đề xuất phương án xử lý.

Cho vay mua nhà đất để ở chiếm 52 tín dụng tiêu dùng Cho vay mua nhà đất để ở chiếm 52 tín dụng tiêu dùng

VTV.vn - 11 tháng qua, cho vay phục vụ nhu cầu mua, xây dựng, sửa nhà để ở; nhận chuyển nhượng đất để xây nhà ở chiếm 52,9% tín dụng tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nhà đất

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước