TP.HCM huy động vốn xã hội để giảm áp lực ngân sách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 14:44 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2017, TP.HCM được giao chỉ tiêu ngân sách hơn 340.000 tỉ đồng nhưng ngân sách để lại cho Thành phố lại giảm từ 23% xuống còn 18%.

Để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, tăng trưởng kinh tế, các giải pháp huy động nguồn vốn xã hội hóa cho các công trình trọng điểm đã và đang được TP.HCM đẩy mạnh. 

Hiện các công trình giao thông trọng điểm giảm ùn tắc, công trình chống ngập, giảm tải bệnh viện, nhà ở xã hội... đang được TP.HCM kêu gọi xã hội hóa. Thậm chí, thủ tục đầu tư, giấy phép và các cơ chế liên quan cũng được Thành phố hỗ trợ tối đa.

Hiện nay, với phương thức mời gọi vốn tư nhân,TP.HCM đã thu hút được 20 dự án hợp tác công tư, với tổng vốn đầu tư là 67.000 tỉ đồng, cùng với đó là 89 dự án đang đăng kí triển khai. Lãnh đạo TP.HCM cũng cam kết làm nhiều cách để kêu gọi vốn và bớt chi ngân sách.

Ngoài ra, với nhiều cách kêu gọi nguồn vốn, 7 chương trình đột phá của TP.HCM cũng sẽ triển khai trong thời gian tới. 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước