Tràn lan xây dựng sai phép tại các địa phương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 17:26 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng xây dựng sai phép, các chuyên gia cho rằng, cần xem xét lại trách nhiệm của các địa phương, không để xảy ra tình trạng "con voi chui lọt lỗ kim".

Công trình chung cư Green Pearl nằm giữa trung tâm Thành phố Thái Nguyên, dù chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhưng chủ đầu tư đã xây dựng cao và quảng cáo bán hàng rầm rộ.

Cách đó không xa, sau khi xây dựng xong phần thô của tòa nhà 21 tầng Pomihoa theo giấy phép xây dựng, chủ đầu tư lại tự ý xây thêm 3 tòa nhà khác ngay bên cạnh. Phần xây thêm này chưa hề được cơ quan chức năng cấp phép.

Các công trình trên đều nằm cách UBND phường không xa nhưng đại diện chính quyền địa phương cho rằng, rất khó để ngăn chặn.

Tại tỉnh Hà Nam, dự án đầu tư xây dựng sân golf Kim Bảng có diện tích gần 200 ha đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 rầm rộ từ tháng 8 năm ngoái. Nhưng mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện sân golf này hoàn toàn chưa được cấp phép xây dựng.

Trước tình trạng xây dựng sai phép đang có dấu hiệu nóng tại một số địa phương, các chuyên gia cho rằng, cần xem xét lại trách nhiệm của các địa phương, không để xảy ra tình trạng "con voi chui lọt lỗ kim".

Đến thời điểm này, chính quyền địa phương ở Hà Nam và Thái Nguyên vẫn tiếp tục thanh kiểm tra tại các dự án sai phạm. Một giải pháp cụ thể để xử lý các công trình sai phép vẫn chưa được đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước