Trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Mỹ

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 27/05/2023 07:00 GMT+7

VTV.vn - Thành phố New Bedford đã đi tiên phong trong việc triển khai trang trại điện gió ngoài khơi - điều được xem như một cột mốc lịch sử trong phát triển điện gió tại Mỹ.

New Bedford từng là trung tâm sản xuất dầu cá voi dùng để thắp sáng các ngọn đèn dầu tại Mỹ trong thế kỷ 19. Ngày nay, New Bedford lại một lần nữa đi tiên phong trong việc khai thác năng lượng từ biển, nhưng theo một cách khác, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Ngày 24/5, con tàu UHL Felicity đã mang theo các tháp tuabin gió được sản xuất tại Bồ Đào Nha đến cảng New Bedfords, sẵn sàng cho việc lắp đặt trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên của nước Mỹ. Trước đó, Mỹ mới chỉ lắp đặt một vài cột điện gió không mang tính thương mại trên biển.

Ông Jon Mitchell - Thị trưởng thành phố New Bedford, Mỹ cho biết: "Ngày hôm nay là một ngày trọng đại của New Bedford, chúng tôi đã nhận được những cấu phần đầu tiên của trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tại châu Âu, điện gió ngoài khơi đã trở thành một ngành công nghiệp vững mạnh với quá trình phát triển kéo dài hơn 30 năm, thu hút hàng chục nghìn lao động. Nhưng đến ngày hôm nay, lĩnh vực này mới được triển khai tại Mỹ".

Trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Mỹ - Ảnh 1.

Con tàu UHL Felicity đã mang theo các tháp tuabin gió được sản xuất tại Bồ Đào Nha đến cảng New Bedfords.

Công ty đứng sau dự án trang trại điện gió này là Vineyard Wind. Công ty dự định sẽ xây dựng 62 tuabin điện gió, mỗi tuabin cao 260m ở vị trí cách bờ 24 km. Theo tính toán, trang trại điện gió này sẽ tạo ra 800 megawatt điện, đủ để cung cấp cho hơn 400.000 hộ gia đình.

"Dự án này chỉ là bước đi đầu tiên của cả một hành trình lớn. Tổng thống Biden đã đặt mục tiêu cực kỳ tham vọng là sản xuất 30 gigawatt điện gió ngoài khơi vào năm 2030. Dự án này sẽ đáp ứng được một phần 30 kế hoạch đó nhưng đây vẫn là sự khởi đầu quan trọng. Những tuabin gió cũng được thiết kế để hòa hợp với môi trường biển", ông Klaus Skout Moeller - Giám đốc điều hành công ty Vineyard Wind nói.

Trong năm 2023, sẽ có thêm các dự án điện gió ngoài khơi được triển khai tại các vùng biển của New York và đảo Rhode, xa hơn nữa là ở Connecticut và Virginia.

Hàng tỷ USD sẽ được sử dụng để hiện đại hóa các cảng biển nơi tiếp nhận các tàu chở tuabin gió cũng như các nhà máy đóng tàu, qua đó tạo nên công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước