Triển vọng đàm phán lại NAFTA

Trường Sơn - Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 03/04/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tiến trình đàm phán lại Hiệp định tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ, Canada và Mexico đang tiếp diễn nhưng phải đối mặt với những trở ngại lớn đến từ các bên.

"Mexico đã đang thu lợi lớn từ NAFTA…"; "Mexico làm rất ít, nếu không muốn nói là không làm gì để ngăn dòng người vào Mexico từ biên giới phía Nam rồi vào Mỹ. Họ phải ngăn chặn dòng ma túy và người. Nếu không tôi sẽ chặn nguồn lợi họ thu được từ NAFTA". Qua tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tục đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi NAFTA nếu Mexico không ngăn chặn dòng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Dòng nhập cư đang chảy qua Mexico, vào nước Mỹ. Chuyện này không thể tiếp tục được nữa".

Mexico, quốc gia được cho là thu được lợi ích lớn từ NAFTA đang bước vào giai đoạn chạy đua tranh cử tổng thống. Một số ứng cử viên đã bày tỏ quan điểm cứng rắn trong đàm phán lại NAFTA để lấy lòng cử tri. Chính trị nội bộ Mexico và cả cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đặt ra thách thức cho quá trình đàm phán lại NAFTA.

Ông Andres Manuel Lopez Obrador, ứng cử viên Tổng thống Mexico phát biểu: "Chúng ta không phản đối Hiệp định thương mại tự do với Mỹ và Canada. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng việc ký kết hiệp định mới cần được thực hiện sau kỳ bầu cử tổng thống vào ngày 1/7 tới".

Ông Ildefonso Guajado - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mexico nhận định: "Nếu việc đàm phán không kết thúc trong tháng 4 này thì nó sẽ phải được cả Quốc hội mới của Mỹ và thượng viện tới của Mexico xem xét".

NAFTA bắt đầu có hiệu lực từ cách đây 24 năm, loại bỏ hầu hết các dòng thuế với hàng hóa luân chuyển giữa 3 nước Mỹ, Canada, Mexico. Tuy nhiên, từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump chủ trương đàm phán lại NAFTA vì cho rằng Hiệp định này khiến nước Mỹ bị thiệt thòi quá nhiều.

Ông Francois Philippe Champagne - Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Canada lý giải: "NAFTA đã trải qua hơn 2 thập kỷ, đã được sửa đổi 12 lần nhưng thế giới thay đổi nên chúng tôi cũng muốn đảm bảo với các đối tác Mỹ và Mexico rằng hiệp định cần được hiện đại hóa dựa trên sự hiểu biết rằng, NAFTA đã tạo ra hàng triệu việc làm tốt ở tất cả 3 quốc gia".

Theo dự kiến, vòng thứ 8 đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ, Canada và Mexico sẽ diễn ra từ ngày 8/4/2018 tại Thủ đô Washington, Mỹ.

Kinh tế Canada sẽ bị tác động không lớn nếu NAFTA đổ vỡ Kinh tế Canada sẽ bị tác động không lớn nếu NAFTA đổ vỡ Canada có thể rút khỏi NAFTA Canada có thể rút khỏi NAFTA Đàm phán vòng 6 NAFTA không ra được tuyên bố chung Đàm phán vòng 6 NAFTA không ra được tuyên bố chung

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước