Trốn thuế, Google đối mặt án phạt 400 triệu USD tại Indonesia

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/09/2016 16:45 GMT+7

Tập đoàn Google bị nhiều nước đòi nợ thuế từ đầu năm đến nay. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hãng công nghệ Google đang phải đối mặt với án phạt lên tới hơn 400 triệu USD tại Indonesia do trốn thuế trong năm 2015.

Đây là thông tin vừa được một quan chức Chính phủ Indonesia tiết lộ với hãng Reuters.

Theo thông tin này, sau một cuộc điều tra đối với chi nhánh của Google tại nước này, ước tính trong năm ngoái, doanh thu từ mảng quảng cáo kỹ thuật số của Google tại đây đạt khoảng 800 triệu USD, nhưng lại chỉ nộp số thuế rất khiêm tốn, bằng 0,1% tổng số doanh thu sở hữu.

Khoản tiền trốn thuế còn được cho là lớn hơn khi doanh thu quảng cáo của Google tại Indonesia trong 5 năm qua trị giá lên tới hàng tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước