Trụ sở Amazon 2 - Giấc mơ của các thành phố lớn

Lê Tuyển (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 10:40 GMT+7

VTV.vn - Việc Amazon chọn New York và Virginia là hai địa điểm cho trụ sở tiếp theo của hãng sẽ là cú hích về việc làm, về thuế và kinh tế cho thành phố.

Tờ Thời báo New York tiết lộ, Amazon sẽ chi khoảng 5 tỷ USD xây dựng hạ tầng cho cơ sở 2 và 3 trong vòng 20 năm, tuyển dụng 50.000 nhân viên, thu nhập của mỗi người trung bình vào khoảng 100.000 USD/năm. Vì lý do này, ngay cả Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo còn tuyên bố, ông sẽ đổi tên thành Amazon Cuomo.

Nhiều người đã bắt đầu lo ngại sức ép tương tự đã từng xảy ra với Seattle- nơi Amazon đặt trụ sở 1. Theo tờ Thời báo Seattle, trong giai đoạn từ năm 2010 - sau khi Amazon có mặt, mỗi tuần, Seattle đón nhận hơn 1.000 cư dân mới. Không phủ nhận, sự có mặt của Amazon đã "thay da đổi thịt" nhiều vùng đất bỏ hoang ở Seattle, giảm tỷ lệ thất nghiệp đáng kể. Thế nhưng, sự tăng trưởng quá nhanh về dân số khiến thành phố khó kiểm soát an ninh, dịch vụ công không kịp trở tay. 

Tờ Nước Mỹ ngày nay còn cho biết, Amazon đặt trụ sở là miếng mồi béo bở cho các công ty bất động sản. Trong đầu tháng 11, khi mới có tin đồn, các website nhà đất ở Crystal City, Virginia có lượng người truy cập tăng 345% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn với Long Island là 659%. Tờ báo bình, các công ty bất động sản như những chú ngựa đua, họ chỉ chờ cánh cửa được mở, khi đó cuộc đua khốc liệt về giá bắt đầu diễn ra…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước