Trung Đông, châu Phi bối rối trong căng thẳng Mỹ - Trung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/05/2019 10:22 GMT+7

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến Trung Đông và châu Phi bối rối. (Ảnhh: Fox News)

VTV.vn- Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, với diễn biến gần đây là việc Mỹ liệt hãng Huawei vào danh sách đen, đang khiến một loạt các quốc gia Trung Đông và châu Phi bối rối.

Không có gì lạ khi khu vực này hiện là trung tâm của Chiến lược con đường tơ lụa hiện đại của Trung Quốc. Kim ngạch thương mại và đầu tư từ Trung Quốc vào đây tăng đột biến trong những năm vừa qua. Những căng thẳng thương mại leo thang đang khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Liệu khu vực này sẽ phải ứng xử như thế nào với những dòng vốn và công nghệ Trung Quốc?".

Liệt Huawei vào danh sách đen, yêu cầu các công ty công nghệ của Mỹ phải xin giấy phép chính phủ nếu muốn bán chip và các công nghệ cho Huawei. Những điều này đang khiến nhiều quốc gia Trung Đông và châu Phi lo ngại, nó sẽ mở ra một cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên, không quốc gia nào muốn rồi đây mình sẽ bị sống tách biệt với những nền tảng đã quen quá quen thuộc như Android, Gmail, Google search. Nhưng chọn đứng về phía ai bây giờ đây, quả là một câu hỏi hóc búa.

Trang mạng Wamda của Dubai Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất (UAE) cho rằng câu hỏi quan trọng giờ đây là liệu các chính phủ Trung Đông có còn sẵn sàng để sử dụng các công nghệ viễn thông của Huawei hay không? Dùng cũng khó mà nói không lại càng khó hơn. Bởi Trung Quốc hiện là nhà đầu tư số một tại khu vực này. Xu thế sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khi đây là một trong những trung tâm trong chiến lược Con đường tơ lụa hiện đại của trị giá 1.000 tỷ USD của Trung Quốc.

Trung Đông còn như vậy, dĩ nhiên châu Phi còn cảm thấy bối rối hơn nhiều. Theo các số liệu thì các khoản vay cho các quốc gia châu Phi khu vực hạ Sahara, trong khoảng thời gian từ năm 2012 - 2017, đã tăng tới hơn 10 tỷ USD mỗi năm.

Thực tế câu chuyện phải chọn đứng về phía nào không hề còn là câu hỏi gì xa vời nữa.

Báo Haarezt (Israel) cho biết, Trung Quốc hiện đang tham gia ngày càng nhiều vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Israel. Nhưng thời gian gần đây một số dự án đã bị phía Israel từ chối vì các lý do khác nhau. Theo các nguồn tin của Haarezt, một số dự án đã bị các cơ quan an ninh Israel lên tiếng phản đối trước các sức ép từ Mỹ.

Lúc này đây, có thể nói không ít quốc gia Trung Đông, châu Phi đang dõi theo cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung không khác gì cuộc chiến của chính mình. Điều họ mong chờ là một khả năng hòa giải từ 2 phía.

Trang mạng Al Jazeera (Qatar) cho rằng cuộc đấu sẽ còn căng thẳng nhưng vẫn có lý do để cảm thấy lạc quan. Bởi Mỹ cũng hiểu rằng làm quá họ cũng sẽ phải đối mặt với những rủi ro khó lường. Hiện Trung Quốc đang phụ thuộc nhiều vào những công nghệ của Mỹ. Nhưng Trung Quốc cũng đang nắm giữ 2 lá bài quan trọng. Thứ nhất, Trung Quốc hiện là nhà xuất khẩu đất hiếm quan trọng của Mỹ. Thứ 2, cũng cần nhớ Trung Quốc còn là chủ nợ hàng đầu của Washington.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước