Trung Quốc áp thuế với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/08/2019 06:27 GMT+7

VTV.vn - Động thái này là để trả đũa các chính sách và "chủ nghĩa bảo hộ" đơn phương của Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, nước này áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỷ USD.  Các khoản thuế bổ sung sẽ dao động từ 5-10% đối với các sản phẩm khác nhau của Mỹ. Trung Quốc cũng sẽ nối lại việc áp thuế bổ sung lên tới 25% đối với ô tô và linh liện nhập khẩu từ Mỹ. 

Trung Quốc đưa ra quyết định trên trong bối cảnh Mỹ dự định sẽ tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá hơn 100 tỷ USD từ đầu tháng 9. Bắc Kinh đã đề nghị Washington thỏa hiệp và giải quyết cạnh tranh thương mại, thay vì thúc đẩy kế hoạch tăng thuế trên.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về việc áp mức thuế mới Trung Quốc cảnh báo Mỹ về việc áp mức thuế mới

VTV.vn - Bắc Kinh đề nghị Mỹ thỏa hiệp, giải quyết cạnh tranh thương mại thay vì thúc đẩy kế hoạch tăng thuế với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá hơn 100 tỷ USD từ 1/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước