Trung Quốc cam kết mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư ngoại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/11/2018 15:34 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bắt tay trong cuộc gặp tại Madrid ngày 28-11 - Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Phát biểu ở Thượng viện Tây Ban Nha ngày 28/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ nỗ lực mở cửa hơn nữa, tái khẳng định cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ.

Theo đó, Trung Quốc sẽ thả lỏng sự tiếp cận thị trường, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch nhập khẩu 10.000 tỷ USD hàng hóa trong 5 năm tới. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và Tây Ban Nha sẽ ký một loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước