Trung Quốc cam kết thực thi chương trình cắt giảm thuế quy mô lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/03/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp thông qua việc giảm thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh cam kết thực thi chương trình cắt giảm thuế quy mô lớn hơn nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc làm ổn định, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đứng trước áp lực suy giảm tăng trưởng do tác động từ tranh chấp thương mại với Mỹ.

Cụ thể, Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp thông qua việc giảm thuế. Trước đó, phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ hội Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố kế hoạch cắt giảm 300 tỷ USD tiền thuế và phí cho các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ một số ngành nghề như chế tạo, vận tải và xây dựng.

Trung Quốc chuẩn bị cắt giảm 90 tỷ USD thuế cho doanh nghiệp Trung Quốc chuẩn bị cắt giảm 90 tỷ USD thuế cho doanh nghiệp

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc đang đứng trước cơ hội được hỗ trợ lớn sau khi Chính phủ nước này chuẩn bị kế hoạch miễn giảm thuế VAT trong năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước