Trung Quốc cảnh báo hoạt động ngân hàng ngầm gia tăng trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/04/2017 16:09 GMT+7

VTV.vn - Hoạt động ngân hàng ngầm tại Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã chạm mức gần 300 tỷ USD.

Các hoạt động tín dụng không ghi sổ, hay thường được gọi là "ngân hàng ngầm" tại Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ trở lại, đạt mức 754 tỷ NDT, tương đương hơn 100 tỷ USD trong tháng 3 vừa qua, theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương PBOC.

Như vậy hoạt động ngân hàng ngầm tại Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã chạm mức gần 300 tỷ USD và theo ước tính của hãng tín nhiệm Moody’s, tổng giá trị của lĩnh vực này có thể lên đến 8.500 tỷ USD. Đây được xem là hệ quả tiêu cực từ việc giới chức Trung Quốc nỗ lực thắt chặt hoạt động cho vay tín dụng, nhất là với lĩnh vực bất động sản nhằm kìm chế bong bóng.

Tuy nhiên, việc này lại thúc đẩy các doanh nghiệp tìm tới những nguồn tín dụng ngầm, làm tăng thêm rủi ro trong quản lý tín dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước