Trung Quốc: Cảnh báo nợ từ các thương vụ M&A nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/07/2017 16:48 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang phải đối mặt với các khoản nợ khổng lồ từ các vụ thâu tóm công ty nước ngoài.

Sau khi các doanh nghiệp Trung Quốc liên tiếp đưa ra những mức giá kỷ lục để thâu tóm các công ty nước ngoài khiến cả thế giới sửng sốt với số thương vụ M&A ở nước ngoài trị giá gần 250 tỷ USD trong năm 2016, hiện Trung Quốc lại đang phải đối mặt với các khoản nợ khổng lồ từ chính các thương vụ này.

Chỉ tính riêng 2 cái tên nổi bật trong lĩnh vực M&A tại Trung Quốc là Tập đoàn HNA và Fosun sẽ phải trả ít nhất 11,5 tỷ USD trái phiếu và các khoản vay vào cuối năm 2018 bởi các thương vụ thâu tóm của họ một phần đáng kể là dựa vào tiền vay nợ hoặc tiền gửi tín thác.

Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số nợ hơn 160 tỷ USD mà các doanh nghiệp Trung Quốc báo cáo liên quan đến các thương vụ thâu tóm các công ty nước ngoài.

Với tình trạng này, các công ty Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát vốn ngặt nghèo hơn và sự thận trọng gia tăng của đối tác nước ngoài, khiến số vụ M&A với các công ty nước ngoài trong 4 tháng đầu năm nay giảm đến 67% so với cùng kỳ năm 2016.

Những thương vụ M&A đình đám của nhà đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài Những thương vụ M&A đình đám của nhà đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài

VTV.vn - Một trong những phương thức rót tiền đầu tư FDI thành công nhất của Trung Quốc phải kể đến là thông qua các hoạt động mua bán sáp nhập M&A.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước