Trung Quốc cấp 250 tỷ NDT hạn ngạch đầu tư RQFII cho Mỹ

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/06/2016 22:17 GMT+7

VTV.vn - Các DN Mỹ sẽ được phép sử dụng đồng NDT để mua chứng khoán tại Trung Quốc Đại lục với tổng giao dịch tối đa lên đến 250 tỷ NDT, tương đương 38 tỷ USD.

Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc đang hướng tới đầu tư ra nước ngoài, thì các cơ quan quản lý nước này lại quyết định “mở rộng cửa" thị trường tài chính cho giới đầu tư nước ngoài tiếp cận. Mới đây, tại cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược ở Bắc Kinh, lần đầu tiên Trung Quốc đã cấp hạn ngạch đầu tư chương trình các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ tiêu chuẩn đầu tư bằng đồng NDT - RQFII - cho Mỹ.

Đây được coi là một cách thu hút đầu tư của Bắc Kinh, trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài đã bớt mặn mà với thị trường nước này, sau khi chứng khoán Trung Quốc rơi vào cảnh hỗn loạn trong năm 2015. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về khung thời gian thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước