Trung Quốc cắt giảm nhiều loại thuế và phí để kích cầu

Thái Bình (PV Đài THVN Thường trú tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 06:04 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa công bố gói cắt giảm thuế và các loại phí áp dụng với hàng loạt ngành nghề và lĩnh vực trọng yếu, nhằm nỗ lực kích cầu nền kinh tế.

Biện pháp trên được xem là động thái quyết liệt đầu tiên nhằm hiện thực hóa tuyên bố cắt giảm thuế phí lên đến gần 300 tỷ USD trong năm 2019 của người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc.

Theo đó, trong đợt đầu tiên Trung Quốc đã giảm đồng loạt giá điện, Internet, các loại phí cảng, phí đường sắt và hàng loạt phí dành doanh nghiệp, người dân với tổng số tiền khoảng 300 tỷ Nhân dân tệ (hơn 45 tỷ USD).

Đối với doanh nghiệp, Chính phủ sẽ cắt giảm các loại phí đầu vào như giảm 10% giá điện , giảm đến 15% nhiều loại phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phí đăng ký thương hiệu cũng sẽ được cắt giảm. Còn với các cá nhân, chính phủ cắt giảm nhiều loại phí như đăng ký sở hữu bất động sản, phí cấp hộ chiếu và phí sử dụng Internet trên di động, phí sản phẩm nhập khẩu qua đường bưu điện…

Khi đầu ra xuất khẩu ngày càng gặp nhiều khó khăn, nhất là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh các giải pháp kích cầu nền kinh tế nội địa với số dân hơn 1 tỷ 300 triệu người. Giải pháp tình thế này cũng phù hợp với chiến lược lâu dài hướng nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng bền vững dựa vào sức tiêu thụ của thị trường nội địa.

Theo các chuyên gia, thời gian tới Trung Quốc sẽ tiếp tục cắt giảm thuế VAT nhiều ngành sản xuất và dịch vụ có ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cắt giảm thuế, hạ mục tiêu tăng trưởng GDP 2019 được xem là chiến lược của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc để giải quyết những khó khăn do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc hoàn tất cam kết thương mại vào năm 2025 Mỹ yêu cầu Trung Quốc hoàn tất cam kết thương mại vào năm 2025

VTV.vn - Năm 2025 Trung Quốc sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ, bao gồm đậu nành và các sản phẩm năng lượng và mở cửa đối các công ty Mỹ hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước