Trung Quốc chiếm 80% khởi nghiệp "kỳ lân" của châu Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 14:56 GMT+7

VTV.vn - Theo CB Insights, công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổng hợp có trụ sở tại Mỹ, Trung Quốc hiện đang sở hữu tới 80% khởi nghiệp "kỳ lân" tại khu vực châu Á.

Trật tự của các khởi nghiệp được định giá 1 tỷ USD (khởi nghiệp kỳ lân) trên thế giới đang có sự thay đổi đáng kể trong 5 năm qua với sự vươn lên mạnh mẽ của các công ty khởi nghiệp từ Trung Quốc.  

Trong giai đoạn 2012-2017, Trung Quốc đã sản sinh ra 46 khởi nghiệp kỳ lân và huy động được khoảng 100 tỷ USD vốn đầu tư. Cùng giai đoạn, thung lũng Silicon của Mỹ đã thu hút được khoảng 140 tỷ USD. Phần lớn các ''kỳ lân'' này hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử như Didi Chuxing - được định giá trên 50 tỷ USD, hãng sản xuất smartphone Xiaomi. 

Bên cạnh đó, lĩnh vực khởi nghiệp của Trung Quốc cũng được đẩy mạnh trong các lĩnh vực công nghệ ''nóng'' như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị không người lái, bảo mật dữ liệu... với sự hỗ trợ từ Chính phủ nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước