Trung Quốc cho phép công ty niêm yết ở nước ngoài gọi vốn trong nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/06/2018 14:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Ủy ban Chứng khoán quốc gia Trung Quốc vừa đưa vào áp dụng quy định mới, tạo thuận lợi cho việc "hồi hương" các công ty nước này, vốn đang niêm yết tại các sàn quốc tế.

Với quy định này, các doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang niêm yết ở sàn Hong Kong (Trung Quốc) hoặc các sàn chứng khoán nước ngoài, có thể phát hành chứng chỉ lưu ký (CDR) để tiến hành gọi vốn ở trong nước. 

Ủy ban Chứng khoán quốc gia Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ các điều kiện của việc phát hành CDR. 

Dự báo các đại gia công nghệ như Alibaba, Tencent hay Baidu sẽ là người hưởng lợi lớn nhất từ quy định này.

Định chế tài chính Ant Financial của Jack Ma hướng tới gọi vốn 10 tỷ USD Định chế tài chính Ant Financial của Jack Ma hướng tới gọi vốn 10 tỷ USD

VTV.vn - Ant Financial chuẩn bị kêu gọi 10 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất. Góp mặt trong danh sách nhà đầu tư cho công ty này là tập đoàn đầu tư Temasek Holdings của Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước