Trung Quốc: Cho phép trích 30% quỹ lương hưu đầu tư vào chứng khoán

Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/08/2015 12:13 GMT+7

VTV.vn - Theo hãng tin AFP, Quốc Vụ viện Trung Quốc mới ban hành quy định cho phép quỹ lương hưu nước này đầu tư vào thị trường chứng khoán trong nước.

Với quy định mới này, quỹ lương hưu Trung Quốc sẽ được phép trích tới 30% tài sản ròng để đầu tư vào cổ phiếu, quỹ chứng khoán, trái phiếu có khả năng chuyển đổi, trái phiếu được thế chấp bằng tài sản, trái phiếu kỳ hạn và các dự án cơ sở hạ tầng.

Nhiều chuyên gia nhận định động thái này là nhằm có thêm nguồn vốn hàng tỷ Nhân dân tệ vào thị trường chứng khoán hiện đang lao dốc khá mạnh của Trung Quốc. Thêm vào đó, Tân hoa xã cũng mô tả “nước cờ” này của chính quyền Bắc Kinh như một phần trong nỗ lực giúp gia tăng nguồn thu khi Trung Quốc đang phải gặp khó khăn với tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước