Trung Quốc chuẩn bị mở cửa siêu sân bay vào năm 2019

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/10/2017 11:03 GMT+7

Mô hình siêu sân bay của Trung Quốc. Ảnh: Zaha Hadid

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc đã giới thiệu công trình sân bay Bắc Kinh mới, trị giá 9,1 tỷ USD, nằm ở tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 47km về phía Nam.

Sân bay này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lên sân bay quốc tế hiện tại, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao thông vận tải và tăng trưởng kinh tế tại khu vực này.

Được xây dựng từ 1,6 triệu m3 bê tông, 52.000 tấn thép và trải rộng trên diện tích 47 km2, bao gồm cả đường băng và được dự kiến sẽ là một trong những sân bay lớn nhất thế giới khi chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10/2019.

Sân bay sẽ phục vụ 45 triệu hành khách một năm với công suất tối đa 100 triệu khách, được kết nối với Thủ đô Bắc Kinh bằng hệ thống tàu cao tốc với vận tốc tối đa 350 km/giờ cũng như tàu hỏa nội đô và đường cao tốc.

Dự án được khởi công năm 2014 và là một trong những khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo kế hoạch, 2 trong số 3 hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc là China Eastern Airlines và China Southern Airlines sẽ chuyển tới sân bay mới này.

Indonesia chuẩn bị 10 sân bay thay thế phòng núi lửa phun trào Indonesia chuẩn bị 10 sân bay thay thế phòng núi lửa phun trào Trải nghiệm tại nhà ga 'không nhân viên' sân bay Changi, Singapore Trải nghiệm tại nhà ga "không nhân viên" sân bay Changi, Singapore Thiết kế sân bay lấy cảm hứng từ những chiếc lọ thủy tinh Thiết kế sân bay lấy cảm hứng từ những chiếc lọ thủy tinh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước