Trung Quốc có thể tiếp tục vay nợ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 14:35 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc có thể tiếp tục vay nợ để thúc đẩy đầu tư và xây dựng, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế, là tuyên bố mới đây của Bộ Tài chính nước này.

Theo đó, việc vay nợ được xem là khả thi, bởi khoản nợ chính phủ trị giá gần 27.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 4.000 tỷ USD) của Trung Quốc trong năm ngoái vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Bất chấp sự lo ngại của giới đầu tư, tỷ lệ nợ trên GDP của Trung Quốc vẫn ở mức 39,4%, thấp hơn tiêu chuẩn toàn cầu.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng cảnh báo về khả năng chi trả nợ của chính quyền địa phương và kêu gọi các địa phương kiểm soát quy mô vay nợ của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước