Trung Quốc công bố sáng kiến bảo mật dữ liệu toàn cầu

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 08/09/2020 16:12 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Động thái này diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang liên tục gây sức ép lên các hãng công nghệ hàng đầu của Trung Quốc.

Sáng 8/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã công bố Sáng kiến Toàn cầu về an ninh dữ liệu, nhằm thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật dữ liệu.

Sáng kiến của Trung Quốc có 8 điểm chính, trong đó bao gồm không sử dụng công nghệ để làm suy yếu cơ sở hạ tầng quan trọng của các quốc gia khác, hoặc đánh cắp dữ liệu; đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ không cài đặt cửa hậu trong sản phẩm và lấy dữ liệu người dùng bất hợp pháp.

Sáng kiến cũng hướng tới chấm dứt các hoạt động xâm phạm thông tin cá nhân và phản đối việc sử dụng công nghệ để tiến hành giám sát hàng loạt, chống lại các quốc gia khác.

Bắc Kinh cũng kêu gọi các công ty công nghệ nên tôn trọng luật pháp của nước sở tại và không gửi dữ liệu thu được ở nước ngoài đến vùng lãnh thổ của công ty.

Theo Wall Street Journal, ngoài mục tiêu thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu về bảo mật dữ liệu, sáng kiến mới của Bắc Kinh còn nhằm chống lại nỗ lực của Mỹ trong việc thuyết phục các nước ngừng sử dụng công nghệ của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước