Trung Quốc đề xuất biện pháp ngăn "chảy máu" ngoại tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/11/2016 10:12 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Chính phủ Trung Quốc vừa có đề xuất các biện pháp kiểm soát vốn, ngăn chảy máu ngoại tệ.

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc đưa ra một vài biện pháp kiểm soát việc các doanh nghiệp của nước này đầu tư ra nước ngoài, nhằm ngăn chặn chảy máu ngoại tệ trong bối cảnh kinh tế của quốc gia đông dân này đang chững lại.

Đối tượng chính của các biện pháp kiểm soát này dự kiến sẽ là những hợp đồng mua bán với giá trị từ 10 tỷ USD trở lên, đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước vào những tài sản trên 1 tỷ USD hoặc đầu tư của bất kỳ công ty Trung Quốc nào ở nước ngoài mà không liên quan ngành nghề kinh doanh chính.

Hiện giá trị các khoản đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc đạt 145,9 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2016, tức là tăng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Làn sóng thâu tóm và mua bán của các doanh nghiệp Trung Quốc cũng khiến dự trữ ngoại tệ giảm và đồng Nhân dân tệ tiếp tục suy yếu thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước