Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 06/01/2020 09:11 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2020, các ngân hàng quốc tế có thể thành lập các chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Trung Quốc mà không cần phải tìm kiếm một đối tác nội địa giữ phần lớn cổ phần.

Thông tin vừa được Cơ quan Quản lý hoạt động ngân hàng của Trung Quốc công bố. Cụ thể, từ ngày 1/1/2020, các công ty nước ngoài chuyên lĩnh vực hợp đồng tài chính tương lai có thể đầu tư vào Trung Quốc mà không bị hạn chế số lượng vốn được nắm giữ. Các công ty quản lý vốn và các công ty môi giới tài chính sẽ lần lượt được áp dụng quy định mới từ các ngày 1/4 và 1/12.

Tuyên bố trên được coi là một động thái thiện chí của Trung Quốc dành cho Mỹ giữa lúc hai bên đang hướng tới việc ký kết một thỏa thuận thương mại sơ bộ giúp giảm bớt căng thẳng thương mại song phương đã kéo dài trong hơn một năm qua. Tháng 12/2019, Ngân hàng UBS của Thụy Sỹ đã trở thành tổ chức tài chính đầu tiên được cấp phép sở hữu phần lớn cổ phần trong các chi nhánh tại Trung Quốc.


Trung Quốc sẽ bỏ hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính Trung Quốc sẽ bỏ hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính

VTV.vn - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, từ năm 2020, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ hạn chế về sở hữu đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm vào lĩnh vực tài chính trong nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước