Trung Quốc dự định cắt giảm 50 triệu tấn thép thô

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 17:52 GMT+7

Thái Bình (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)

VTV.vn - Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc vừa công bố kế hoạch chi tiết về việc cắt giảm sản lượng thép và than đá dư thừa của nước này.

Đây là sự quyết liệt của Chính phủ Trung Quốc trong chiến lược tái cơ cấu sản xuất, cắt giảm nguồn cung. Năm 2017, Trung Quốc đưa ra mục tiêu cắt giảm 50 triệu tấn thép thô và hơn 150 triệu tấn than đá.

Đến cuối tháng 6, tất cả các cơ sở sản xuất thép thanh chất lượng kém sẽ bị đóng cửa. Nguồn cung thép sẽ được tăng cường để tránh làm giá thép biến động mạnh.

Song song với giải pháp mạnh tay đóng cửa doanh nghiệp công nghệ lạc hậu để nâng cao chất lượng hàng hóa, hạn chế ô nhiễm môi trường, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khuyến khích các thương vụ sáp nhập và tái cơ cấu trong ngành công nghiệp này.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời về ưu đãi vốn vay để các doanh nghiệp nâng cấp công nghệ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, chính sách thuế. Nhiều năm qua, Trung Quốc luôn bị châu Âu, Mỹ cáo buộc là bán phá giá nhiều sản phẩm thép.

Việc cắt giảm sản lượng dư thừa sẽ tâp trung nhằm vào những xí nghiệp "sống dở, chết dở" mắc nợ nần nhiều. Tuy nhiên, vấn đề sau khi doanh nghiệp đóng cửa như việc làm cho công nhân, an sinh xã hội luôn là vấn đề đau đầu cho các cơ quan chức năng Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước