Trung Quốc giảm thuế 55 tỷ USD để kích cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 06:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc sẽ cắt giảm gánh nặng thuế cho khối doanh nghiệp với tổng số tiền lên đến 380 tỷ NDT (tương đương hơn 55 tỷ USD) trong năm nay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Theo Reuters, chính quyền Bắc Kinh sẽ đơn giản hóa hệ thống thuế giá trị gia tăng (VAT) và cắt giảm thuế VAT đối với các sản phẩm nông nghiệp, khí đốt tự nhiên.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng trong năm nay, không để nợ và bong bóng bất động sản gia tăng, duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế ở mức hợp lý và giữ lạm phát ổn định.

Hiện sản lượng công nghiệp của nước này cũng đang tăng mạnh nhất trong hơn hai năm qua

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước