Trung Quốc hạ mức tăng trưởng năm 2015

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/03/2015 15:55 GMT+7

Hình minh họa

(VTV.vn) - Trong bài phát biểu trước Quốc hội Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tuyên bố hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2015 từ 7,5% xuống 7%.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, con số 7% là phù hợp với kế hoạch hướng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm và bền vững hơn. Nếu đạt 7% năm 2015, đây cũng sẽ là năm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm nhất trong 25 năm qua.

Do thị trường bất động sản hạ nhiệt, sản xuất chậm lại và các công ty cũng như Chính phủ giảm đầu tư nên năm 2014, GDP của Trung Quốc cũng đạt mức tăng trưởng thấp so với dự đoán. Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc cũng cam kết kiềm chế nợ chính quyền địa phương và tăng cải tổ các doanh nghiệp nhà nước. Mục tiêu của họ năm nay là tạo thêm 10 triệu việc làm và giữ tỷ lệ thất nghiệp tại các đô thị không quá 4,5%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước