Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 08/10/2018 09:33 GMT+7

Ảnh minh họa: CNN

VTV.vn - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 1% kể từ 15/10 nhằm hạ thấp các chi phí tài chính và thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế số 2 thế giới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách thúc đẩy nền kinh tế bị trì trệ vì cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Động thái này của PBOC sẽ giải phóng khoảng 750 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 110 tỷ USD cho các ngân hàng, đồng thời mở ra hi vọng giảm bớt tác động tiêu cực từ các biện pháp thuế quan của Mỹ nhằm vào hàng xuất khẩu Trung Quốc.

Đợt cắt giảm dự trữ lần thứ 4 trong năm nay của PBOC xảy ra sau khi Bắc Kinh cam kết tăng tốc các kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào những dự án cơ sở hạ tầng giữa lúc nền kinh tế Trung Quốc đang có những dấu hiệu hạ nhiệt tăng trưởng.

PBOC khẳng định việc cắt giảm dự trữ sẽ không làm Nhân dân tệ mất giá và chính sách tiền tệ nước này vẫn "thận trọng và trung lập".

[Tiêu điểm] Quan hệ Mỹ - Trung: Leo thang căng thẳng từ chiến tranh thương mại [Tiêu điểm] Quan hệ Mỹ - Trung: Leo thang căng thẳng từ chiến tranh thương mại Giới đầu tư lo ngại leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Giới đầu tư lo ngại leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạo cơ hội cho ASEAN Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạo cơ hội cho ASEAN

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước