Trung Quốc: Kinh doanh khẩu trang đắt khách vì ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/11/2016 09:46 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong năm 2015, một xưởng sản xuất trung bình bán ra 100.000 chiếc khẩu trang.

Tại Trung Quốc, tình trạng sương mù ô nhiễm bao phủ nhiều thành phố đã khiến những vật dụng chống khói bụi nhanh chóng xuất hiện trên thị trường và bán chạy ở mức khó tin. Trong đó, món đồ được nhiều người dân săn đón nhất chính là những chiếc mặt nạ và khẩu trang ngăn khói bụi.

Những đám mây bụi dày đặc bao kín các khu dân cư khiến người dân Trung Quốc buộc phải đối phó bằng việc sử dụng những chiếc khẩu trang có chức năng lọc không khí mỗi khi ra đường.

Nhu cầu tăng cao đã giúp các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang hưởng lợi từ ô nhiễm môi trường. Chỉ trong năm 2015, một xưởng sản xuất trung bình bán ra 100.000 chiếc khẩu trang và con số này sẽ còn tăng gấp đối tính đến cuối năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước