Trung Quốc: Lạm phát xuống mức thấp nhất trong tháng 5

Anh Quang-Thứ ba, ngày 09/06/2015 22:40 GMT+7

VTV.vn - Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 của nước này chỉ tăng 1,2% - mức thấp nhất tính từ đầu năm.

Kết quả này là thấp hơn so với mức dự báo 1,3% được đưa ra trước đó và thấp hơn mức tăng 1,5%  trong tháng trước. Các chuyên gia kinh tế nhận định, lạm phát giảm khiến người tiêu dùng trì hoãn mua sắm và chờ giá giảm sâu hơn mới mua vào, trong khi doanh nghiệp hạn chế đầu tư, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Một số chuyên gia kinh tế Trung Quốc đang lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại tại Trung Quốc, cùng với giá hàng hóa giảm, sẽ dẫn đến tình trạng giảm phát tại quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước