Trung Quốc lên kế hoạch sáp nhập 2 công ty chứng khoán lớn nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/04/2020 09:35 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trung Quốc đang có dự định sáp nhập 2 công ty chứng khoán hàng đầu nước này, nhằm tạo ra một hãng đầu tư đủ khả năng cạnh tranh với những tên tuổi sừng sỏ của phố Wall.

Bloomberg trích dẫn nguồn tin cho biết, 2 hãng chứng khoán lớn nhất Trung Quốc là Citic, CSC đang tiến hành nghiên cứu về khả năng tiến hành sáp nhập và đã thông báo với giới chức Trung Quốc. 

Nếu thương vụ này diễn biến thuận lợi, thì công ty mới sẽ có quy mô hơn 60 tỷ USD, vượt qua cả Morgan Stanley của Mỹ. 

Việc thiết lập những tập đoàn quy mô lớn sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của Trung Quốc, khi nước này đang tiến hành mở cửa thị trường tài chính, trị giá tới 45.000 tỷ USD của mình.

Chứng khoán Trung Quốc đi ngược xu hướng giảm điểm ở châu Á Chứng khoán Trung Quốc đi ngược xu hướng giảm điểm ở châu Á

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã đi ngược xu hướng giảm điểm của các thị trường khác tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 27/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước