Trung Quốc: Lợi nhuận công nghiệp tăng trường tốt dù kinh tế suy yếu

Kate Trần (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 28/07/2024 09:02 GMT+7

VTV.vn - Dữ liệu chính thức công bố hôm 27/7 cho thấy, tháng 6 lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng nhanh, trong khi doanh nghiệp đang phải vật lộn với sự suy giảm kinh doanh.

Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy, lợi nhuận tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái sau mức tăng 0,7% vào tháng 5, trong khi thu nhập nửa đầu năm tăng 3,5%, tăng tốc từ mức tăng 3,4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5.

Trung Quốc: Lợi nhuận công nghiệp tăng trường tốt dù kinh tế suy yếu - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp vật lộn với sự sụt giảm trong tâm lý người tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi không ổn định.

Chuyên gia thống kê của NBS Wei Ning cho biết, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tương đối nhanh, cùng với việc giá xuất xưởng giảm đáng kể kể từ quý 2 đã thúc đẩy doanh thu của doanh nghiệp phục hồi ổn định.

"Trong khi đó, chúng ta cũng nên thấy rằng nhu cầu thực tế trong nước không đủ đã hạn chế việc cải thiện liên tục hiệu suất của doanh nghiệp và môi trường quốc tế phức tạp và khắc nghiệt đã làm tăng áp lực hoạt động của doanh nghiệp", Wei Ning nhấn mạnh.

Dữ liệu mạnh mẽ này trái ngược với nền kinh tế đang chậm lại, không đạt được dự báo trong quý 2 vì lĩnh vực tiêu dùng ảm đạm trong bối cảnh thị trường việc làm khó khăn và suy thoái nhà ở kéo dài.

Gần một nửa trong số hơn 10 công ty đồ uống có cồn niêm yết tại Trung Quốc đã công bố dự báo thu nhập nửa đầu năm nay và cho rằng công ty sẽ thua lỗ.

Tuy nhiên, bất chấp căng thẳng thương mại gia tăng với phương Tây, các công ty thu phát quang Zhongji Innolight và Truyền thông quang học Tô Châu TFC dự báo, thu nhập nửa đầu năm tăng gấp nhiều lần, vì hai nhà cung cấp cho gã khổng lồ chip của Hoa Kỳ Nvidia trở thành người chiến thắng lớn trong quá trình xây dựng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Trung Quốc đang cố gắng cung cấp các biện pháp kích thích tiền tệ mạnh hơn để hỗ trợ nền kinh tế mong manh của mình, khiến thị trường tuần qua "ngạc nhiên" khi tiến hành một hoạt động cho vay không theo lịch trình với mức lãi suất thấp hơn nhiều. Chỉ vài ngày trước, chính quyền đã cắt giảm một số lãi suất cho vay chuẩn sau cuộc họp lãnh đạo cấp cao, trong đó vạch ra các cải cách lớn khác.

Cơ quan hoạch định nhà nước và Bộ tài chính nước này đã công bố kế hoạch nhằm sắp xếp khoảng 300 tỷ nhân dân tệ tiền từ trái phiếu kho bạc đặc biệt kỳ hạn siêu dài để đẩy mạnh chiến dịch nâng cấp thiết bị và đổi hàng tiêu dùng trên toàn quốc.

Theo phân tích dữ liệu của NBS, các công ty nhà nước báo cáo lợi nhuận tăng 0,3% trong nửa đầu năm, các công ty nước ngoài ghi nhận mức tăng 11%, trong khi các công ty tư nhân ghi nhận mức tăng 6,8%.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn dự kiến

Dữ liệu GDP mới nhất trong tháng này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự kiến ​​trong quý 2/2024, phản ánh nhu cầu trong nước chậm chạp và sự suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản.

"Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để vực dậy thị trường và kích thích động lực nội tại. Củng cố và tăng cường đà phục hồi kinh tế, nhằm đảm bảo phát triển bền vững", NBS kêu gọi.

Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế cũng cho thấy thách thức với giới chức Trung Quốc vẫn rất lớn. Bắc Kinh đang tìm cách thúc đẩy nhu cầu nội địa trong bối cảnh thị trường bất động sản khủng hoảng 3 năm qua, nợ chính quyền địa phương tăng và chi tiêu của doanh nghiệp yếu.

Năm nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đặt mục tiêu tăng trưởng quanh 5%. Giới phân tích đánh giá đây là mục tiêu tham vọng và có thể cần tăng kích thích mới đạt được./.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước