Trung Quốc nới lỏng các quy định với ô tô đã qua sử dụng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/03/2016 10:32 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn mới đối với thị trường xe ô tô đã qua sử dụng nhằm khuyến khích thị trường này phát triển.

Theo đó, từ cuối tháng 5 tới, các chính quyền địa phương sẽ phải xóa bỏ các hạn chế như ngăn cấm các hoạt động mua bán, giảm thuế, nới lỏng tín dụng cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng đối với dòng xe ô tô đã qua sử dụng từ các khu vực không chịu giới hạn chất lượng không khí.

Phó Tổng Thư ký Hiệp hội đại lý ô tô Trung Quốc cho biết, một thị trường xe ô tô đã qua sử dụng phát triển mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp ô tô, vốn đang rơi vào tình cảnh trì trệ. Hiện chi tiêu cho việc mua sắm ô tô và xăng dầu chiếm gần 20% sức tiêu thụ bán lẻ của Trung Quốc trong năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước