Trung Quốc siết chặt quản lý nhập khẩu dưa hấu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/02/2019 09:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết Trung Quốc sẽ siết chặt việc quản lý, truy xuất nguồn gốc đối với nhập khẩu dưa hấu.

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết, dưa hấu Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thường sử dụng rơm làm vật liệu lót, nhưng bắt đầu từ tháng 5 năm nay, phải sử dụng các chất liệu đệm, lót không gây hại, không có sinh vật truyền nhiễm như xốp, lưới mới được chấp thuận nhập khẩu. 

Cũng theo Bộ Công Thương, dưa hấu phải được dán tem nhãn, trên đó có thông tin về vườn trồng, cơ sở đóng gói thuộc danh sách đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo chính thức cho phía Trung Quốc. Quy định này dù đã có từ giữa năm 2018 nhưng nay sẽ được quản lý chặt chẽ hơn trước.

Bộ Công Thương khuyến nghị các thương nhân sản xuất, xuất khẩu nông sản, trái cây nói chung, dưa hấu nói riêng, cần chủ động phối hợp với các nhà nhập khẩu Trung Quốc, nghiên cứu và tuân thủ các quy định trên. Trường hợp chưa nằm trong danh sách đã được Trung Quốc chấp nhận, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.

Dưa hấu thỏi vàng Tài Lộc đắt khách dịp giáp Tết Dưa hấu thỏi vàng Tài Lộc đắt khách dịp giáp Tết

VTV.vn - Dịp giáp Tết, nhiều loại trái cây tạo hình ở miền Tây đang rất đắt hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước