Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu thịt để đảm bảo nguồn cung dịp Tết Nguyên đán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/01/2020 06:02 GMT+7

Một cửa hàng thịt lợn tại Trung Quốc. (Ảnh: Getty/CNN)

VTV.vn - Trung Quốc đang tăng mạnh nhập khẩu thịt để đảm bảo nguồn cung trong dịp Tết Nguyên đán. Thông tin được Tổng cục Hải quan nước này công bố.

Chỉ riêng tháng 11, nước này nhập khẩu 644.000 tấn thịt, trong đó, thịt lợn nhập khẩu tăng hơn 150%.

Giới chức Trung Quốc nhận định, việc tăng nhập khẩu thịt lợn kết hợp với việc xả nguồn thịt dự trữ, cũng như xu hướng phục hồi của ngành chăn nuôi lợn trong nước sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Nhằm khuyến khích hoạt động nhập khẩu thịt, Chính phủ Trung Quốc gần đây còn dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với sản phẩm thịt bò rút xương từ Nhật Bản, đồng thời giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh từ mức 12% xuống 8% kể từ năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước