Trung Quốc tăng thuế 75 tỷ USD lên hàng hóa của Mỹ dưới góc nhìn chuyên gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/08/2019 10:48 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều nhà nghiên cứu kinh tế, việc áp thuế bổ sung của Trung Quốc tiếp tục là biện pháp đối phó được xem xét kỹ lưỡng và chính xác.

Từ ngày 1/9, sẽ có 5.078 loại hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc trong đó nông sản, dầu thô, máy bay cỡ nhỏ... sẽ phải chịu mức thuế bổ sung từ 5-10%. Ngoài ra, Trung Quốc quyết định sẽ nối lại việc áp thuế bổ sung 25% và 5% đối với ô tô và linh liện nhập khẩu từ Mỹ. Việc áp thuế bổ sung đối với ô tô và linh kiện này có hiệu lực từ 00h01 ngày 15/12 tới.

Theo nhiều nhà nghiên cứu kinh tế của Trung Quốc, việc áp thuế bổ sung là một biện pháp đối phó được xem xét kỹ lưỡng, chính xác và mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa đơn phương của Mỹ.

"Các mức thuế bổ sung như thuế đối với đậu nành đã có tác động mạnh tới nông dân Mỹ. Hàng nhập khẩu từ Mỹ đã giảm đáng kể. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã xem xét đầy đủ khả năng thay thế các sản phẩm chịu mức thuế cao hơn" - Ông Gao Ling Yun, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết

Các sản phẩm có liên quan đến cuộc sống của người dân và cần thiết cho ngành công nghiệp chất lượng cao không nằm trong danh sách tăng thuế, bao gồm thuốc men và thiết bị y tế. Trong khi áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ, Trung Quốc đã giảm thuế quan có liên quan đối với những hàng hóa thay thế hoặc tương tự từ các nước khác.

Trung Quốc tăng thuế với 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ Trung Quốc tăng thuế với 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ

VTV.vn - Đây được xem là động thái nhằm đáp trả tuyên bố của Washington trước đó, khi áp thuế 10% lên 300 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước