Trung Quốc tăng trần thâm hụt ngân sách trên GDP lên 4%?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/02/2016 16:47 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mới đây cho biết nước này có khả năng sẽ tăng trần thâm hụt ngân sách trên GDP từ 3% lên 4%.

Bên cạnh đó, tỉ lệ nợ trên GDP của Trung Quốc cũng sẽ được nới rộng từ 60% lên 70%.

Các động thái trên của PBOC nhằm mục tiêu giúp Trung Quốc kích thích nền kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế nước này tiếp tục có những diễn biến bất lợi. Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Shenzhen Composite trên sàn Thâm Quyến đã giảm 4,7%, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải và Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng giảm lần lượt 3,6% và 1,2%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước